Trộm điện thoại rồi đưa bạn gái cất giữ

Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đang tạm giữ Bùi Xuân Hoàng (SN 1988, trú xã Ia Nhin) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Đêm 17-12, Hoàng đột nhập một tiệm sửa xe ở xã Ia Nhin trộm chiếc điện thoại. Sau đó, Hoàng tháo bỏ SIM và đưa chiếc điện thoại trên cho bạn gái của mình cất giữ.

Cơ quan công an vào cuộc xác định Hoàng có liên quan đến vụ án nên đã mời lên làm việc và Hoàng khai ra luôn vụ trộm điện thoại trên.

Theo cơ quan công an, từ năm 2013 đến 2015, Hoàng bị đưa vào trường giáo dưỡng. Cuối năm 2016, người này bị phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp. Khi ra tù, Hoàng nghiện ngập và tiếp tục phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm