Trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Thu Ba, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nói trợ giúp pháp lý là chính sách lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. “Trợ giúp pháp lý là phương tiện cần thiết để người nghèo, người có công với cách mạng, người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa, đồng bào dân tộc thiểu số… tiếp cận công lý. Trợ giúp pháp lý được Việt Nam xem là một biện pháp “xóa đói giảm nghèo về pháp luật” cho các đối tượng yếu thế trong xã hội” - bà Thu Ba nói.

Theo thống kê, tính đến tháng 6-2014, cả nước có 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước với 199 chi nhánh cùng đội ngũ 1.244 người. Ngoài ra, có đến 9.000 cộng tác viên, trong đó hơn 1.000 luật sư cũng tham gia tích cực vào hoạt động này. Mỗi năm các trung tâm cả nước đã trợ giúp pháp lý cho khoảng 60.000 vụ việc, trong đó có khoảng 6.000 vụ tham gia tố tụng.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm