Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' xuyên quốc gia

Trưa ngày 13/5, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma tuý Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Công an Thủ đô Viêng Chăn (Lào) phá thành công chuyên án 460-LV, bắt 4 đối tượng, thu 48 bánh heroin.

Theo ông Hải, từ thông tin người dân cung cấp về một đường dây mua bán ma túy lớn, lực lượng chức năng đã cử trinh sát điều tra, theo dõi.

Triệt phá, đường dây, ma túy, xuyên quốc gia, Hà Tĩnh

Tang vật vụ án gồm 48 bánh heroin bị cơ quan chức năng thu giữ

Qua hơn 6 tháng tìm hiểu, vào khoảng 17h ngày 12/5, tại Xay Xổm Bun May, huyện Xay Xạ Ny – Viêng Chăn (Lào), lực lượng chức năng đã huy động hơn 60 chiến sĩ tinh nhuệ (30 chiến sĩ đặc nhiệm BĐBP Hà Tĩnh, hơn 30 cán bộ chiến sĩ của nước bạn Lào) đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển các chất ma túy.

Trong 4 đối tượng này, có 3 đối tượng mang quốc tịch Thái Lan và 1 đối tượng quốc tịch Lào.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 48 bánh heroin, 1 xe ô tô Toyota.

Được biết, đường dây này thường xuyên mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia từ Thái Lan sang Lào, qua cửa khẩu Cầu Treo về Việt Nam để tiêu thụ.

“Trong ngày 13/5, cơ quan chức năng đang khám xét nhà các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ” – Thượng tá Hải nói.

Hiện lực lượng Phòng chống tội phạm tuý BĐBP Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an thủ đô Viêng Chăn (Lào) đang hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Theo Văn Đức (VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm