Đồng Nai:

Triển lãm bản đồ bằng gốm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Điểm đặc biệt tại triển lãm này là tất cả các bản đồ được trưng bày đều được làm bằng chất liệu gốm.

Người dân tham quan triển lãm.

Trong số 31 tấm bản đồ được trưng bày tại triển lãm, có những bản đồ, thư tịch, tư liệu cổ quý như: “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” vẽ vào thời nhà Thanh năm 1904; Bản đồ “An Nam đại quốc toàn đồ” do Lean Louis  Taberd vẽ vào năm 1838 vẽ quần đảo Paracel Cát Vàng (tức quần đảo Hoàng Sa) thuộc lãnh thổ Việt Nam; Các bản đồ Đông Ấn, do Seutter thực hiện năm 1720…

Được biết, 31 tấm bản đồ và thư tịch làm bằng gốm được trung bày tại triển lãm đều do thầy Đinh Công Lai, Trưởng khoa Gốm, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai và các cộng sự thực hiện lại dựa trên những bản đồ, thư tịch cổ của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm