Triển lãm ‘60 năm Nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch’

kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2018), theo TTXVN. Triển lãm gồm ba phần: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và những ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc”; “Ngôi nhà sàn Bác Hồ tại thủ đô Hà Nội”; “Nhà sàn Bác Hồ - Biểu tượng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết dân tộc, hội nhập quốc tế”.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng trong công tác bảo tồn, tuyên truyền phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các đại biểu đi sâu phân tích ý nghĩa, giá trị tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua di tích nhà sàn cùng các di vật, hiện vật, tài liệu đang trưng bày trong ngôi nhà này.

Nhà sàn gắn liền với Người từ chiến khu Việt Bắc tới khi trở về thủ đô, đã trở thành hình tượng gần gũi, thân quen với người dân Việt Nam.

Trong quần thể Khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc lâu nhất (từ cuối tháng 12-1954 đến 2-9-1969), nhà sàn, vườn cây, ao cá là nơi Người đã gắn bó rất sâu sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm