Trao huân chương Hữu nghị cho Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam

Đây là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước VN dành tặng các bạn bè quốc tế.

Hội Hữu nghị Phần Lan - VN thành lập từ năm 1971, là một trong các tổ chức bạn bè truyền thống của VN tại các nước châu Âu và hội luôn sát cánh, ủng hộ nhân dân VN.

Sau khi VN thống nhất, hội đã thực hiện nhiều dự án từ thiện, nhân đạo hỗ trợ người dân VN. Tại Phần Lan, hội cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ VN, nói chuyện chuyên đề quảng bá văn hóa, đất nước, con người VN, tham vấn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Phần Lan muốn thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, làm ăn.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được nhận phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước VN, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan - VN Mauri Raveala khẳng định đây là động lực để hội tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị hai nước, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ giao lưu hữu nghị tốt đẹp giữa Phần Lan và VN trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm