Tranh giật cô hồn, trẻ chưa thành niên giết người lãnh 18 năm tù

Theo hồ sơ, trưa ngày 21-8-2013, Tuấn cùng nhóm bạn đi giật lễ cúng tháng 7 âm lịch (cúng cô hồn) tại một nhà thuộc khu vực liên khu 10-11, khu phố 11, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Lúc này có một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người không rõ lai lịch đi xe mô tô tới cùng đứng chờ giật lễ cúng. Khi chủ nhà rải tiền, tất cả cùng xông vào giành giật tiền và thức ăn. Nhóm thanh niên kia dùng đoạn mía giật được đánh nhóm Tuấn nên Tuấn cùng các bạn bỏ chạy.

  Bị cáo Tuấn tại toà

Chạy đến một quán gần đó, Tuấn quan sát thấy cây kéo và con dao chụp lấy rồi cùng nhóm bạn quay lại nơi mới bị đánh. Trên đường đi, cả nhóm nhìn thấy anh Hồ Hữu Phong cùng hai thanh niên đang đẩy chiếc xe máy vào bãi đất trống. Cả nhóm Tuấn nghĩ đó là nhóm đã đánh mình lúc nãy nên lao vào đấm đánh. Tuấn đã dùng dao rồi dùng kéo hung hăng đâm anh Phong đến khi nạn nhân ngã gục. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm