Trạm thu phí xa lộ Hà Nội: Ôtô lại bị thu phí oan do… camera

Tháng 9-2009, sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh việc đặt trạm thu phí đường Điện Biên Phủ (TP.HCM) nằm ở xa lộ Hà Nội là không hợp lý, thu oan những người không sử dụng dịch vụ thì Công ty Cổ phần Đầu tư cơ sở hạ tầng TP.HCM (CII) thay đổi phương án thu phí. CII đã đặt trạm phụ trên đường Nguyễn Thị Định để hoàn phí cho các xe ra vào tỉnh lộ 25B nhưng việc này gây khó cho doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, UBND TP.HCM chỉ đạo CII thay đổi phương thức hoàn phí. Nhưng…

Dời “xác” đi, để “con mắt” ở lại

Ngày 15-5, CII đã lắp hệ thống camera ngay tại… trạm thu phí cũ để kiểm soát thu phí.

Theo thông báo của CII, chỉ thu phí đối với các xe lưu thông qua vị trí lắp đặt camera và CII sẽ tính số lần xe lưu thông qua vị trí này. Các xe từ ngã tư Thủ Đức đi vào xa lộ Hà Nội đến trạm thu phí sẽ phải nộp phí và nhận biên nhận tạm để qua trạm. Khi quay lại trạm (bất kỳ thời gian nào), xe sẽ được nhân viên trạm trả lại số tiền đã nộp nếu xe đó không có lần nào đi qua vị trí lắp đặt camera. Đối với những xe từ nội thành ra sẽ không phải trả phí nếu xe đó không lưu thông qua vị trí lắp đặt camera... Khách hàng thường xuyên không qua vị trí lắp đặt camera có thể đăng ký sử dụng thẻ thanh toán cước trả sau theo nguyên tắc không phải tạm nộp phí lưu thông qua trạm. Khách chỉ đến trạm thanh toán một lần/tháng nếu trong tháng có đi qua vị trí lắp đặt camera...

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội: Ôtô lại bị thu phí oan do… camera ảnh 1

Tài xế đang tranh cãi với nhân viên CII liên quan việc thu phí. Ảnh: TRUNG DUNG

Theo ông Lương Hoàng Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM, trước khi CII lắp hệ thống camera, hiệp hội đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo CII chọn vị trí lắp đặt là camera giám sát phải nằm trên tuyến đường Điện Biên Phủ, khu vực chợ Văn Thánh là phù hợp nhất. Bởi lẽ xe bị thu phí là xe lưu thông qua tuyến đường Điện Biên Phủ. Đặt camera ở vị trí này sẽ bảo đảm chính xác đối tượng phải chịu phí, các phương tiện khác không qua camera đương nhiên không phải nộp phí khi qua trạm. Tuy nhiên, sau đó CII lại chọn vị trí trạm cũ để đặt camera.

Vừa bị thu vô lý, vừa kẹt xe

Ông Trung nói chính vị trí đặt camera không hợp lý, cách xa đường Điện Biên Phủ khoảng 2 km nên nhiều phương tiện tiếp tục bị thu oan. Chẳng hạn, toàn bộ xe ở khu vực Thảo Điền, An Phú, đường Trần Não... thuộc quận 2 không sử dụng đường Điện Biên Phủ khi ra xa lộ Hà Nội chạy về hướng Thủ Đức đều bị thu phí oan tại trạm xa lộ Hà Nội do bị camera ghi hình. Các xe ra vào Tân Cảng và từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra xa lộ Hà Nội qua cầu Sài Gòn thực tế là không lăn bánh trên đường Điện Biên Phủ vẫn bị camera ghi hình, phải nộp phí. Cách khác, CII thay đổi con người bằng máy móc để… tiếp tục thu phí oan những xe không chạy trên đường Điện Biên Phủ…

Theo ông Đặng Đức Tiệp - Giám đốc Công ty Vận tải Đặng Tiến, ngay thông báo của CII đã phản ánh rõ là CII đẩy cái khó cho doanh nghiệp. Ông Tiệp phân tích: “Thông báo của CII là đối với xe từ hướng Thủ Đức qua trạm dù có qua vị trí camera hay không thì cũng phải tạm nộp phí và trạm sẽ hoàn phí nếu xe không chạy qua camera… Với quy định này, CII áp đặt luật riêng, buộc hàng ngàn cá nhân, tổ chức phải chạy theo để phục vụ cho việc kinh doanh của họ”.

Cạnh đó, “một trong những nguyên nhân làm ùn tắc tại khu vực trạm thu phí Hà Nội từ hướng nội thành ra Thủ Đức là việc thu và hoàn phí bất hợp lý của CII. Để đối chiếu một lượt xe qua trạm được miễn và hoàn phí phải mất ít nhất vài phút, có khi đến cả giờ vì camera luôn ghi nhận cộng dồn tất cả các lượt phương tiện đi qua mà không phân biệt được lượt nào trả rồi, lượt nào chưa trả” - ông Trung cho biết.

Giải thích của CII ra sao trước phản ánh của các doanh nghiệp chúng tôi sẽ thông tin trên số báo ngày mai.

TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm