Kiểm soát chặt xe quá tải vùng giáp ranh

Trạm cân tạm ngưng hoạt động, tấp nập xe quá tải

(PL)- “Ngoài quốc lộ 1K, 13 thuộc tỉnh Bình Dương, các lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt, xử lý nghiêm xe chở quá tải né, núp trên các tuyến đường tỉnh giáp ranh với TP.HCM và Đồng Nai!” - ngày 27-4, ông Đỗ Thành Chí, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Dương, cho biết.

Theo ông Chí, ngày 1-4 tỉnh Bình Dương triển khai trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thì ngay sau đó đã xuất hiện hiện tượng nhiều xe chở quá tải đi luồn vào các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường trong các khu công nghiệp giáp ranh để trốn tránh việc cân xe. Do đó, những ngày tới Thanh tra GTVT Bình Dương sẽ cùng Thanh tra GTVT TP.HCM và Đồng Nai phối hợp kiểm tra, xử lý số xe quá tải trốn tránh trên.

l Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết trạm cân di động đặt tại Km 25, quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 27-4 để tập trung lực lượng chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ. Sau khi lực lượng liên ngành thu dọn trạm cân thì xuất hiện tình trạng trên quốc lộ 51, nhiều xe tải chở hàng có dấu hiệu quá tải tấp nập lưu thông.

L.ĐỨC - H.TUYÊN - T.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm