Trà Vinh: 3 lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bầu cử

Ngày 5-5, Công an tỉnh, Quân sự, Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, ba lực lượng vũ trang sẽ phối hợp nắm chặt tình hình an ninh chính trị, các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động trong và ngoài nước liên quan đến bầu cử, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá rối gây mất an ninh, trật tự.

Đồng thời các lực lượng triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn lãnh đạo tỉnh, cử tri tham gia bầu cử, các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, các địa điểm diễn ra các hoạt động bầu cử. Các lực lượng phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hưởng ứng, tham gia và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử.

Các lực lượng ra quân bảo đảm ANTT. Ảnh: HG

Bên cạnh đó, ba lực lượng còn phối hợp đấu tranh trấn áp mạnh các đối tượng hình sự, ma túy, tập trung vào các đối tượng lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, sử dụng hung khí gây án.

Một trong nhiệm vụ quan trong công tác phối hợp là tăng cường phối hợp công tác tuần tra, kiểm soát vũ trang các tuyến, địa bàn trọng điểm, các mục tiêu quan trọng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các nhóm đối tượng lưu manh, thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng.

Song song đó, lực lượng phối hợp bố trí, phương tiện tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn có các điểm bầu cử, không để ùn tắc giao thông.

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, ba lực lượng phối hợp tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ… kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung, xử lý theo quy định.

Công an Trà Vinh ra quân trấn áp tội phạm
Công an Trà Vinh ra quân trấn áp tội phạm
(PLO)- Đợt ra quân diễn ra đến hết ngày 28-02-2021 với các mục tiêu như kéo giảm phạm pháp hình sự, triệt xóa ít nhất 150 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.