Trả hồ sơ vụ “trùm” lừa nhà đất Đỗ Thị Luận

Theo tòa, trong quá trình thẩm vấn tại phiên xử đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn về nội dung, không giống như kết luận điều tra, cáo trạng.

Tại phiên xử này, tòa đã triệu tập 24 nạn nhân cùng hơn 150 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa còn có 10 luật sư tham gia.

Theo hồ sơ, bằng thủ đoạn phân lô bán giấy tay một nền nhà cho nhiều người, phân lô nhà đất đã thế chấp ngân hàng đem bán hoặc vay tiền, từ tháng 4 đến tháng 10-2011, Luận đã lừa 25 người, chiếm đoạt 18,7 tỉ đồng.

Luận bị truy tố theo khoản 4 Điều 139 BLHS (mức hình phạt cao nhất là tù chung thân). Sau khi tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, rất đông người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham gia phiên xử đã bày tỏ thái độ đồng tình với tòa. Họ cho rằng cơ quan điều tra, VKS còn để lọt người, lọt tội bởi Luận được sự giúp sức đắc lực của hàng chục người khác khi lừa đảo...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm