Trả hồ sơ vụ bốc mộ giả lừa tiền tỉ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng với Thành (chủ cơ sở mai táng) thực hiện việc bốc mộ trong khu quy hoạch. Từ tháng 11-2005 đến tháng 7-2008, Thành cùng nhân viên đào bốc 2.035 ngôi mộ, được Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ vào 474 biên bản bốc mộ chi hơn 7,7 tỉ đồng tiền bồi thường cho 474 người yêu cầu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các bị cáo lập 58 hồ sơ bốc mộ khống (299 mộ), chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Trong vụ án, Thành và năm người bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bốn người khác nguyên là cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường... bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm