Trả hồ sơ vì chưa rõ hành vi phạm tội

Giữa tháng 7-2008, Tý dùng xe máy chở Vạn giật được dây chuyền của chị P. Giật xong, Tý rồ ga bỏ chạy nhưng bị chị P. đuổi theo. Chạy được khoảng 200 m thì Tý giảm tốc độ cho xe rẽ vào một đường khác. Cùng lúc này xe của chị P. trờ tới nên tông vào xe của hai bị cáo khiến hai bên ngã xuống... Chị P. sau đó đã chết.

Trả hồ sơ vì chưa rõ hành vi phạm tội ảnh 1

Vạn (bên trái) và Tý tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án cũng như ảnh chụp phục dựng lại hiện trường cho thấy khi bị truy đuổi bị cáo, Tý đã dùng chân đạp vào bánh xe trước của chị P. làm chị bị té.

Theo HĐXX, diễn biến phiên tòa chưa thể xác định khi bị giật tài sản, nạn nhân truy đuổi, hai bị cáo có đạp vào xe nạn nhân khiến người này té xuống đường chết hay không? Bởi nếu hai bị cáo thực hiện hành vi này thì khung hình phạt sẽ thay đổi theo hướng nặng hơn hoặc hai bị cáo có thể chịu thêm một tội danh khác.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm