TP.HCM xảy ra 67 vụ thanh niên chạy xe gây rối

Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, vừa cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP cơ bản được đảm bảo trong 10 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra hơn 2.400 vụ, làm 458 người chết, 1.732 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái đều giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.

dua-xe-tphcm

CSGT TP.HCM thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe. Ảnh: LÊ THOA

Phương tiện chính gây ra tai nạn giao thông chủ yếu là xe máy với 350 vụ, xe du lịch với 77 vụ.

PC08 cũng cho biết đã phát hiện 67 vụ thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Tình trạng này tập trung ở một số tuyến đường như: Quốc lộ 1, quốc lộ 22, Phạm Văn Đồng, Võ Trần Chí, Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Cảnh, Trường Chinh, Hoàng Sa – Trường Sa, Kênh Tân Hóa, Lũy Bán Bích …

Theo PC08, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP từ nay đến cuối năm 2020 sẽ có diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cuối năm tăng cao. Các loại tội phạm sẽ có chiều hướng gia tăng, hoạt động ngày càng manh động và nguy hiểm hơn.

Riêng tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng cũng sẽ tiếp tục tái diễn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm