TP.HCM vào đợt triều lớn trong năm

Chiều 14-10, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, ông Diệp Nguyên Thịnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH  MTV Thoát nước Đô thị TP.HCM, cho biết theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, từ ngày 15 đến ngày 17-10, TP sẽ có đợt triều lớn với đỉnh triều có thể đạt mức 1,5 m trên trạm Hóa An, sông Sài Gòn.

“Theo dự  báo, khu vực TP.HCM có thể có mưa lớn nên công ty phải chuẩn bị phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nặng” - ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, hằng năm, bắt đầu từ tháng 10 trở đi, đỉnh triều qua các tháng sẽ càng ngày càng cao. Đến khoảng tháng 2 năm sau đỉnh triều sẽ giảm xuống.

Trong tám tháng đầu năm 2016, triều ở TP đạt đỉnh cao nhất vào tháng 2 với mức 1,54 m.

Hiện nay các khu vực có thể bị ngập triều nặng là đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), khu Mễ Cốc (quận 8), đường Lương Định Của (quận 2) và một số khu vực trũng thấp ven sông Sài Gòn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm