TP.HCM và Cần Thơ được đăng kiểm mọi tàu, thuyền

(tàu, thuyền đường sông) của Sở GTVT TP.HCM và Cần Thơ được đăng kiểm các tàu, thuyền như các chi cục Đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trừ tàu biển. Đây là kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng sau cuộc họp với tám Sở GTVT phía Nam gồm TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Cà Mau. Như vậy, khi được tổ chức thí điểm, hai đơn vị đăng kiểm tàu, thuyền của TP.HCM và Cần Thơ sẽ được phép đăng kiểm tất cả tàu, thuyền đường sông lớn nhỏ chứ không bị giới hạn như trước.

Pháp Luật TP.HCM từng có chuyên đề phản ánh về các bất cập cũng như những kiến nghị của các tỉnh, thành đối với Bộ GTVT về quy định phân cấp phương tiện đường thủy nội địa giữa các đơn vị thuộc Cục Đăng kiểm và trung tâm đăng kiểm các tỉnh, thành. Theo cách phân cấp đó, các địa phương cho biết họ bị “thất nghiệp” do các tàu, thuyền ngày càng được đóng với tải trọng lớn trong khi họ chỉ được đăng kiểm các phương tiện có tải trọng dưới 200 tấn; các tàu, thuyền lai dắt có công suất dưới 135 mã lực; phương tiện chở khách dưới 50 người và phương tiện chuyên dùng (ụ nổi, thiết bị thi công nổi…) có chiều dài không quá 10 m.

V.THUẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm