TP.HCM triển lãm kỷ niệm 71 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

83 bức ảnh khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta từ năm 1930 đến 1945 đang được trưng bày trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) với chủ đề “71 năm vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9”.

Triển lãm do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức kéo dài từ ngày 31-8 đến 11-9.

Cả gia đình tham quan triển lãm "71 năm vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9" trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hai cuộc triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị hiện đại, bền vững" và “Thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình” cũng đồng thời diễn ra trên tuyến đường Đồng Khởi (khu vực từ ngã tư Nguyễn Du đến ngã tư Lê Thánh Tôn, quận 1).

Những hình ảnh cho thấy sự phát triển của TP sau 40 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - một đô thị phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Hai bà cháu tham quan triển lãm "71 năm vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9" trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị hiện đại, bền vững" và “Thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình" trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1). Ảnh: HOÀNG GIANG

Người dân xem triển lãm dọc con đường Lê Thánh Tôn (quận 1). Ảnh: HOÀNG GIANG

Hình ảnh triển lãm "71 năm vang mãi hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9" trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Những hình ảnh trưng bày trên phố đi bộ Nguyễn Huệ về thành tựu của TP.HCM đã đạt được. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm