TP.HCM triển lãm ảnh 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 19-12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tự hào 75 năm xây dựng và trưởng thành”.

Lãnh đạo TP.HCM cắt băng khai mạc buổi triển lãm. ẢNH: THI NGUYỄN

Triển lãm được tổ chức nhằm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); chào mừng 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019).

Đến tham dự buổi khai mạc triển lãm có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Vũ Thanh Lưu; Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - Đại tá Phan Văn Sự; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tô Đại Phong cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố…

Lãnh đạo TP  xem các bức ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. ẢNH: THI NGUYỄN

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hơn 100 bức ảnh được trưng bày theo chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Tự hào 75 năm xây dựng và trưởng thành”.

Bộ ảnh nhằm giới thiệu khái quát những hình ảnh lịch sử quý giá thể hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh và nhân dân thành phố đến tham dự. ẢNH: THI NGUYỄN

Tại các điểm còn lại, triển lãm được thực hiện theo hai chủ đề: “TP.HCM xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh” với 70 ảnh và “Vì bình yên biển, đảo quê hương” với 50 ảnh.

Nội dung thể hiện vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ TP.HCM trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần làm cho thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho TP.HCM phát triển trong môi trường hội nhập.

Nhiều người đi xem từng bức ảnh tại buổi triển lãm. ẢNH: THI NGUYỄN

Triển lãm cũng phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các lãnh đạo, các sở ban, ngành, đoàn thể và nhân dân TP.HCM luôn hướng về biển, đảo bằng những hành động thiết thực nhất…

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30-12, được thực hiện tại bốn điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Công viên Chi Lăng và Cung văn hóa Lao động TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm