TP.HCM tổ chức hội thảo quốc tế về ngập nước

Trong đó vùng trung tâm có 20 điểm”. Đây là thông tin trong thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ngày 3-12 về tình hình ngập ở TP.

Theo thông báo, nguyên nhân tái ngập là do biến đổi khí hậu diễn ra nghiêm trọng và chế độ thủy văn diễn biến phức tạp. Ngoài ra, trên địa bàn TP còn phát sinh thêm 29 điểm ngập mới do ảnh hưởng thi công và mưa vượt tần suất.

Trước tình hình trên, UBND TP giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP chủ trì phối hợp với Sở GTVT TP và các đơn vị liên quan trong tháng 12 này phải tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thực trạng và giải pháp chống ngập cho TP”. Việc này nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước để giải quyết vấn đề trên.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm