TP.HCM: Tính toán để kích cầu du lịch nội địa

Chiều 3-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu chi ngân sách tháng 10, 10 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2020.

Thu ngân sách chuyển biến tích cực

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&ĐT TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết trong điều kiện TP vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay chia sẻ của nhân dân, kinh tế - xã hội của TP đã có một số điểm sáng. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9,9% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,5%. Đáng chú ý là trong 10 tháng đầu năm, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt hơn 16,2 tỉ USD, tăng 19,82% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số ngành đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó ngành du lịch và vận tải chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Về kết quả thu ngân sách nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Thị Hồng Hà thông tin trong tháng 10 có đà chuyển biến tích cực, tăng 27% so với tháng 9. Thu ngân sách 10 tháng đầu năm ước đạt 290.783 tỉ đồng (đạt 71,65% so với dự toán).

Trong hai tháng cuối năm, bà Hà đề xuất bốn nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách, hạn chế tình trạng nợ đọng thuế. TP cũng sẽ đẩy mạnh công tác khai thác nguồn thu từ đất, tiếp tục tạo lập nguồn thu cho ngân sách TP trong những tháng cuối năm và năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi họp báo chiều 3-11. Ảnh: TTBC

Đặt mục tiêu thu ngân sách 344.000 tỉ đồng

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo nhiều giải pháp để khôi phục nền kinh tế sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Trong đó, đối với ngành du lịch cần kích cầu du lịch nội địa, bởi từ đầu năm đến nay mới chỉ thu hút được 1,3 triệu khách du lịch quốc tế đến TP.HCM.

“Ví dụ khách sạn năm sao trước đây giá 400 USD/đêm thì nay có thể hạ xuống 100 USD hoặc 70-80 USD. Dịch bệnh vẫn còn nên chúng ta chưa thể ước lượng được lượng khách nước ngoài đến TP. Nếu không có kế hoạch để khai thác số phòng khách sạn thông qua kích cầu du lịch nội địa thì ngành du lịch TP sẽ gặp rất nhiều khó khăn” - ông Phong nói.

Đối với hơn 29.500 doanh nghiệp (DN) giải thể và tạm ngưng hoạt động trong 10 tháng đầu năm, ông Nguyễn Thành Phong cho biết điều này đã kéo giảm số vốn đăng ký kinh doanh gần 150.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, cũng trong 10 tháng đầu năm có 33.499 DN được thành lập mới, điều này góp phần tăng 41,6% số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đáng chú ý là trong số DN tạm ngưng hoạt động đến nay đã có 7.113 DN hoạt động trở lại.

Từ đó, ông Phong đề nghị các ngành, các cấp tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho DN, giúp họ vượt qua đại dịch và không để DN phải phá sản.

Về vấn đề thu ngân sách, ông Phong cho biết đến cuối tháng 10 đã đạt 71,6% so với dự toán, trong khi còn hai tháng nữa là hết năm nên TP cần phải nỗ lực rất lớn. “Thường trực UBND TP sẽ làm việc với các ngành hải quan, thuế, tài chính... cố gắng đạt khoảng 85% (hơn 344.000 tỉ đồng) so với dự toán được trung ương giao cả năm là 405.000 tỉ đồng” - ông Phong nói.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ông Phong yêu cầu những đơn vị nào có tỉ lệ giải ngân thấp thì phải khắc phục. Bên cạnh việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công thì cần phải chú ý hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút được nguồn vốn trong dân, nguồn vốn nước ngoài.

Ông Diệp Dũng chuyển công tác về Công ty Xổ số

Cũng tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội chiều 3-11, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết sở đã làm tờ trình gửi UBND TP về quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT đối với ông Diệp Dũng, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM.

Sở Nội vụ đã gửi văn bản đề nghị Sở Tư pháp và Sở KH&ĐT cho ý kiến. sau khi có ý kiến phản hồi của hai đơn vị trên, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UNBD TP giao hồ sơ cho HĐQT Saigon Co.op xem xét, thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT.

“Hiện ông Diệp Dũng đã được điều động về công tác tại Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM. Ban lãnh đạo công ty sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Dũng” - bà Thắm nói.

. Liên quan đến sai phạm đất đai ở Hóc Môn, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết đã giao công an điều tra, xử lý một số hồ sơ do có dấu hiệu sai phạm trong vụ hơn 1.300 hồ sơ nhà đất bị trễ hẹn ở huyện Hóc Môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm