TP.HCM: Thiếu vốn di dời, giải tỏa nhà kênh rạch

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn TP hiện có khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, theo kế hoạch sẽ được di dời, giải tỏa từ nay đến năm 2020.

Báo cáo với TP, ông Lê Trần Kiên, Trưởng phòng Phát triển đô thị, cho biết hiện nay để chỉnh trang đô thị dọc theo các tuyến kênh rạch này có ba nhóm: Chỉnh trang bằng vốn ngân sách (khoảng 6.697 căn, mức bồi thường khoảng 10.000 tỉ đồng); bằng hình thức đối tác công tư PPP (8.084 căn, khoảng 12.000 tỉ đồng) và dự án đầu tư xây dựng nhà thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị (khoảng 331 căn). Theo ông Kiên, các dự án này cần một số vốn rất lớn trong khi nguồn ngân sách hạn chế, chỉ có khoảng 2.100 tỉ đồng.

ông Trần Vĩnh Tuyến cho biết việc di dời, chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch trên địa bàn TP rất quan trọng nên TP phải tìm mọi giải pháp để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm