TP.HCM thiếu hàng chục ngàn tỉ đồng chống ngập

Trung tâm Chống ngập TP.HCM vừa kiến nghị Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Chương trình Chống ngập TP.HCM và UBND TP xem xét, chỉ đạo việc huy động nguồn vốn và bố trí vốn cho các dự án chống ngập trên địa bàn TP.

Theo Trung tâm Chống ngập, hiện nay nhiều dự án ngăn triều chống ngập cho TP không có vốn thực hiện. Cụ thể như dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra (huyện Hóc Môn - Củ Chi) có tổng mức đầu tư dự kiến 1.122 tỉ đồng, dự án cống kiểm soát triều Vàm Thuật (có tổng mức đầu tư 407 tỉ đồng) chưa được bố trí vốn…

Riêng dự án xây tuyến đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến sông Kinh có tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 16.166 tỉ đồng, Trung tâm Chống ngập cho biết dự án này hiện UBND TP đang xem xét vận động nguồn vốn đầu tư theo các hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) hoặc PPP (hợp tác công tư).

Triều cường gây ngập trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân. Ảnh: MINH QUÝ

Chiều 12-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ThS Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết đợt triều cường vừa qua vẫn chưa phải là đợt triều cường cao nhất trong năm 2014. Theo ThS Lan, thông thường trong một năm triều cường sẽ cao nhất trong hai tháng 10 và 11. Tuy nhiên, do năm nay là năm nhuận có đến hai tháng 9 nên sẽ còn xuất hiện triều cường.

Ông Bùi Xuân Đại, Phó Giám đốc Công ty TNHH-MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết để bảo đảm an toàn cho công trình, sáng 12-10, hồ Dầu Tiếng bắt buộc xả lũ qua tràn. Theo đó, lúc 7 giờ sáng, hồ Dầu Tiếng đã xả lũ qua tràn với lưu lượng 150 m3/giây xuống hạ lưu sông Sài Gòn. Hiện mực nước hồ Dầu Tiếng ở cao trình gần 24 m, cao hơn mức cho phép 0,6 m trong khi mực nước hồ vẫn tiếp tục tăng.

TRUNG THANH - MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm