TP.HCM sắp có đợt triều cường mới

(PL)- Theo dự báo ngày 17-3 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 19-3 TP sẽ xuất hiện đợt triều cường. Cụ thể sáng 19-3, triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt đỉnh 1,37 m. Sáng 20-3, triều đạt đỉnh 1,42 m và xuống còn 1,40 m vào sáng 21-3.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư ở các khu vực xung yếu để kịp thời ứng cứu khi có sự cố. Các quận, huyện 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống lụt bão, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã được UBND TP chấp thuận, hoàn thành ngay trong tháng 3.

Đánh giá về đợt triều cường này, ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho rằng: Gió mùa mạnh sẽ đẩy nước biển vào các cửa sông nên triều cường đạt đỉnh cao. Trong những ngày tới, nếu thời tiết diễn biến xấu, đỉnh triều có thể cao hơn dự báo vài centimet.

 Cũng theo ông Nguyễn Minh Giám, hiện xâm nhập mặn đang tăng cao tại các sông Nam Bộ. Dự báo độ mặn ở các sông Nhà Bè, Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông, Cửa Tiểu, Hàm Luông, Cổ Chiên và sông Hậu sẽ đạt đỉnh từ ngày 20-3, kéo dài đến giữa tháng 4. Cụ thể, tại khu vực Bến Lức sông Vàm Cỏ Đông, độ mặn từ nay đến ngày 20-3 sẽ tăng từ 3,8 g/lít lên 4,6 g/lít. Tại trạm Hòa Bình trên sông Cửa Tiểu độ mặn cũng tăng từ 9 g/lít lên 11,4 g/lít, trạm Đại Ngãi trên sông Hậu từ 5 g/lít lên 7 g/lít … Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân. Hiện tại Tiền Giang, mặn đã xâm nhập sâu thêm 50 km, kéo dài từ cửa sông Tiền đến TP Mỹ Tho. Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang đã khuyến cáo người dân bơm nước ngọt tích trữ tại các kênh sâu trong nội đồng.

Theo ông Bùi Xuân Đại, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, hiện mực nước tại hồ Dầu Tiếng đạt cao trình 19,58 m; cách mực nước chết 2,58 m. Từ ngày 16-3, hồ Dầu Tiếng đã xả nước đẩy mặn cho sông Sài Gòn nhằm đảm bảo nguồn nước cho Nhà máy nước Tân Hiệp. Những ngày tới, hồ Dầu Tiếng còn phối hợp cùng các địa phương Tây Ninh, TP.HCM đưa ra phương án phân phối nguồn nước cho nông nghiệp từ nay đến cuối tháng 5.

Nước sinh hoạt tại TP.HCM vẫn ổn định

Ông Tô Trung Dũng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết: Thời gian qua, xâm nhập mặn ít nhiều đã ảnh hưởng đến quá trình lấy nước vào trạm bơm thô ở các nhà máy nước Tân Hiệp, Bình An. Tuy nhiên, đến thời điểm này chất lượng nước sinh hoạt tại TP vẫn ổn định. Sawaco đang phối hợp cùng hồ Dầu Tiếng, thủy điện Trị An quan trắc nguồn nước trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để có phương án xả nước đẩy mặn.

V.THUẬT - M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.