TP.HCM ra chỉ đạo khẩn vụ đạo diễn phim Kong bị đánh

Liên quan đến việc đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt-Roberts (đạo diễn phim Kong, quốc tịch Mỹ) bị hành hung tại quán bar XOXO (quận 1), phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Công an TP và Công an quận 1.

Ảnh cắt từ clip cảnh được cho là đạo diễn Jordan Vogt Roberts bị đánh. 

Theo đó,  UBND TP cho rằng đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn đối với cá nhân đại sứ du lịch Việt Nam, đồng thời khẳng định quan điểm của TP trong việc chỉ đạo điều tra vụ việc, không để tác động tiêu cực đến hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Phó Chủ tịch Lê Thanh Liêm giao Sở Ngoại vụ theo dõi, hỗ trợ kịp thời các thủ tục liên quan, phối hợp với Công an TP, Công an quận 1 điều tra để thông tin đến Tổng Lãnh sự quán Mỹ và tổng lãnh sự quán các nước có công dân bị thương và liên quan đến vụ việc.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, lúc 15 giờ ngày 10-9, lãnh đạo Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) nhận được thông tin ông Jordan Vogt-Roberts có gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Ông Jordan Vogt-Roberts trình báo về việc ông bị đánh tại nhà hàng XOXO (đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) lúc 2 giờ 15 ngày 9-9.
Sau khi bị đánh, ông Jordan Vogt-Roberts được đưa đi điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm