TP.HCM phổ biến sâu rộng cơ chế, chính sách đặc thù

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Tô Đại Phong trình bày các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 16, Kết luận số 21 và Nghị quyết số 54; những nội dung cần tập trung tuyên truyền về các kết luận, nghị quyết này. Ông Phong cho rằng với 18 nội dung thuộc năm lĩnh vực, Nghị quyết 54 sẽ giúp TP vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên trong quá trình phát triển, các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị, các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển TP nhanh và bền vững hơn. Đồng thời từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của TP trong 30-50 năm tới.

Theo ông Phong, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, các đại biểu tham dự hội nghị trước hết cần tuyên truyền các nội dung trên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị-xã hội. Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm