TP.HCM phấn đấu thu ngân sách 2020 đạt trên 90%

Sáng 30-10, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết 10 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục có bước phát triển.

Tổng mức doanh thu ngành thương nghiệp bán lẻ tăng 9,9%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 36,71 tỉ USD, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao của Khu công nghệ cao TP trong 10 tháng đầu năm đạt 16,2 tỉ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt hơn 290.700 tỉ đồng (đạt 71,65% so với dự toán).

Về chỉ số phát triển công nghiệp, mặc dù có giảm nhưng trong đó có hai ngành có giá trị gia tăng cao so với cùng kỳ là ngành sản xuất điện tử tăng 20,6%, ngành hóa chất, nhựa và cao su tăng 5,7%.

Trong 10 tháng đầu năm, TP có hơn 33.400 doanh nghiệp thành lập mới. Con số này mặc dù giảm so với cùng kỳ nhưng số vốn đăng ký lại tăng 41,6%. Tính chung tổng vốn đăng ký và tổng vốn bổ sung là hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Cũng trong thời gian trên, có hơn 7.100 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Đối với việc hỗ trợ đồng bào miền Trung, thời gian qua TP đã tổ chức nhiều chương trình quyên góp, tổ chức đi thăm hỏi nhằm san sẻ với đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.

Trong thời gian tới, ông Lê Thanh Liêm cho biết TP phấn đấu thu ngân sách đến cuối năm đạt hơn 85%, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng TP.HCM có quy mô kinh tế lớn, tăng trưởng thường gấp 1,4 lần mức bình quân cả nước. Do đó, nếu mức tăng trưởng của TP thấp quá sẽ ảnh hưởng đến cả nước. “Trong hai tháng còn lại, TP.HCM phải nỗ lực rất lớn, thu ngân sách phải phấn đấu đạt 90% trở lên” – Thủ tướng chỉ đạo.

Ba nhiệm vụ trong hai tháng cuối năm 2020

Theo ông Lê Thanh Liêm, TP xác định có vai trò, trách nhiệm đối với cả nước trong hai tháng cuối năm bằng ba nhiệm vụ cụ thể là vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch COVID-19, vừa tập trung công tác phòng, chống bão lũ và hỗ trợ đồng bào bị khó khăn do thiên tai. “TP sẽ làm hết sức mình, triển khai các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để góp phần cùng cả nước hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025” – ông Liêm nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm