TP.HCM: Nhiều đường ngập nhẹ sau trận mưa đầu mùa

Một số con hẻm ở quận Bình Thạnh, Thủ Đức nước lên gần nửa bánh xe máy. Cụ thể, các con hẻm thuộc đường số 6, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) nước lênh láng và rút rất chậm khiến nhiều người đi đường di chuyển rất khó khăn… Đoạn đường dài gần 2 km từ chùa Ưu Đàm đến trại cá sấu Hoa Cà (phường Hiệp Bình Chánh) đang xuống cấp, sau mưa thì càng thêm lầy lội vì có đoạn ngập sâu 20-30 cm. “Đường này đã hư hỏng 2-3 năm nay, chỉ cần mưa nhỏ là ngập… Mấy năm nay nước cứ ứ đọng gây cảnh dơ bẩn, nhớp nháp” - chị Phạm Thị Bé (phường Hiệp Bình Chánh) cho biết.

Con đường từ chùa Ưu Đàm đến trại cá sấu Hoa Cà ngập khá nặng sau cơn mưa chiều 13-4. Ảnh: PHƯỚC TĨNH

Tại quận Bình Thạnh, nhiều tuyến đường như Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh… cũng đã có hiện tượng ngập, tuy nhiên nước đã rút khá nhanh. Còn tại một số tuyến đường như Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Nguyễn Chí Thanh (quận 10), An Dương Vương (quận 8), Hùng Vương, Hồng Bàng (quận 5)… tình trạng ngập có nặng hơn, người dân phải bì bõm lội hoặc điều khiển xe khá khó khăn.

PHƯỚC TĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm