TP.HCM muốn mua trực thăng chữa cháy 1.000 tỉ đồng

Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM, giá mỗi chiếc trực thăng chữa cháy có thể lên đến 1.000 tỉ đồng (giá một chiếc Boeing 787-10... là 298 triệu USD, khoảng 6.000 tỉ đồng).

Trước đó, Cảnh sát PCCC TP đã mua một số thiết bị như robot chữa cháy, thiết bị dập lửa do hóa chất... Tuy nhiên, theo Cảnh sát PCCC TP.HCM, với yêu cầu bảo vệ tính mạng con người là trên hết nên về lâu dài phải trang bị nhiều phương tiện hiện đại hơn nữa. Trong đó việc trang bị trực thăng chữa cháy đáp ứng nhu cầu trong công tác dập lửa ở các nhà cao tầng, các khu vực khó dập lửa.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể cơ sở của lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2025, định hướng năm 2030. Theo đó, đến năm 2030 tổng quân số dự kiến của lực lượng này khoảng 6.500 người.

Ngoài ra, Hà Nội cũng phát triển, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để lực lượng PCCC Hà Nội chính quy, tinh nhuệ. Cụ thể, trong giai đoạn năm 2026-2030, TP Hà Nội sẽ mua một máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và một máy bay chữa cháy. Tổng kinh phí dự kiến của đề án trên 11.500 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm