TP.HCM: Lại ngập do mưa to

Theo ghi nhận của PV, các đường Tân Hóa, hương lộ 2 (Bình Tân), Trần Não, xa lộ Hà Nội (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), Lê Văn Việt (quận 9), Kha Vạn Cân (Thủ Đức), An Dương Vương, Tân Hòa Đông, Bà Hom, Minh Phụng (quận 6), Kinh Dương Vương (Bình Tân), Châu Văn Liêm (quận 5)… bị ngập, nhiều tuyến ngập sâu gần 30 cm. Tại đường Lạc Long Quân, Lũy Bán Bích (Tân Phú) do có nhiều công trình thi công nên nước ngập đã gây ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân hai bên đường. Theo ông Đỗ Tấn Long, Trưởng ban Quản lý hệ thống chống ngập, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, các trạm của đơn vị này đo được lượng mưa lớn nhất là 65 mm. Sau cơn mưa, có năm điểm bị ngập nặng ở quận Thủ Đức và Bình Thạnh.

TP.HCM: Lại ngập do mưa to ảnh 1

Đường Lê Văn Việt (phường Tăng Nhơn Phú, quận 9) bị ngập sau cơn mưa chiều 30-6. Ảnh: T.TRÚC

UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về việc đảm bảo tiêu thoát nước đô thị và trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa, bão năm 2011. Cụ thể, yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các phương án thoát nước phù hợp khi có mưa lớn. Sở GTVT hướng dẫn các loại phương tiện giao thông tránh các điểm úng ngập cục bộ…

V.THUẬT - H.GIANG - H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm