TP.HCM: Không tăng giá vé xe dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương

Từ cuối giờ chiều 9-4, hàng trăm lượt khách nghỉ làm sớm đã về hai bến xe trên để đi nghỉ lễ. Tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đi các tuyến từ Nha Trang trở vào, lên đến Buôn Ma Thuột và ra Vũng Tàu… tăng khoảng 5%-20% so với các chiều thứ Bảy trước đây. Theo dự báo từ hai bến, trong sáng 10-4, lượng khách đi nghỉ lễ sẽ tăng nhẹ và cả hai bến đã chuẩn bị đủ xe dự phòng.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cũng cho biết đến cuối chiều 9-4, có 30/230 doanh nghiệp thông báo tăng giá vé lên 8%-20% do đợt tăng giá xăng dầu ngày 29-3. Còn tại Bến xe Miền Tây, theo ông Lê Công Tâm, Trưởng phòng Điều độ, chỉ có thêm 10 doanh nghiệp thông báo tăng giá vé.

Từ 9 giờ đến hơn 12 giờ ngày 9-4, tại xa lộ Hà Nội đoạn đi qua quận 2 (TP.HCM) đã xảy ra tình trạng kẹt xe khá nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 km. Theo nhiều tài xế xe tải, từ sáng 9-4, nguyên nhân là do ngay đầu cầu nhánh biên bên phải cầu Rạch Chiếc đã được các đơn vị thi công rào chắn một nửa đường để sửa chữa một hố ga bị hư. Tình trạng kẹt xe còn kéo qua cả đường liên tỉnh lộ 25B, khiến đường dẫn vào Cảng Cát Lái cũng bị kẹt cứng.

L.ĐỨC - H.TUYÊN - TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm