TPHCM không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên Đán 2021

Chiều 6-2, theo thông tin từ UBND TPHCM, lý do không tổ chức bắn pháo hoa trong Tết Nguyên Đán năm nay là để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn TPHCM.

Hoạt động bắn pháo hoa thu hút hàng triệu người chen chân theo dõi. Ảnh: HOÀNG GIANG.

Trước đó, UBND TPHCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm. Trong đó có hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao. Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2). Hai là tòa nhà The Landmark 81 cùng khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Quận Bình Thạnh).

Sáu địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Quận 9), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè.

Nhiều địa phương trong cả nước cũng phát thông báo không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2021 như Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai, Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Long An, …

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm