TP.HCM: Hơn 5000 ô tô, xe máy bị tạm giữ trong tháng cao điểm

Ngày 21-1, đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị này vừa sơ kết 30 ngày cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

csgt-tphcm

CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn trong đợt cao điểm. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, trong thời gian từ 15-12-2020 đến 13-1-2021, lực lượng CSGT TP đã tổng kiểm soát hơn 48.000 trường hợp. Qua đó phát hiện và xử lý gần 39.000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 64 xe ô tô và hơn 5.300 xe máy, tước gần 4.800 bằng lái xe.

Theo PC08, vi phạm về chạy quá tốc độ quy định; đi sai làn đường, phần đường; dừng, đỗ trái phép và vi phạm về nồng độ cồn vẫn chiếm tỉ lệ cao. Ngoài ra, CSGT cũng xử phạt 28 trường hợp vi phạm quy định về ma túy.

Trong thời gian diễn ra cao điểm, CSGT TP cũng tăng cường tuần tra, xử lý tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, PC08 đã phát hiện và xử lý năm tốp tụ tập, chạy xe gây rối. Gồm hai tốp trên tuyến Kinh Dương Vương (quận 6 và quận Bình Tân), hai tốp trên tuyến quốc lộ 1A (quận 12) và một tốp trên Xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức). Từ đó, CSGT đã tạm giữ ba thanh niên và ba xe máy với lỗi lưu thông thành đoàn. 

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT TP cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện bảy vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra trên đường, liên quan đến trộm cắp, cướp tài sản, vận chuyển hàng lậu, vận chuyển ma túy và nhập cảnh trái phép. Các vụ này đều đã bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Trong công tác xử lý ùn tắc giao thông, PC08 đã chủ động tăng cường bố trí lực lượng vào các giờ cao điểm tại 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Phòng PC08 còn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các nhóm Phản ứng nhanh ở khu vực cảng Cát Lái, sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP và các tuyến đường cửa ngõ. 

Tuy nhiên, do cuối năm lưu lượng hàng hóa nhiều, phương tiện ra vào các cảng Phú Hữu, Cát Lái tăng đột biến, việc làm thủ tục vào cảng mất nhiều thời gian (trung bình 5-10 phút/phương tiện). Việc này đã dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cổng cảng kéo ra ngoài.

Phòng PC08 cũng khẳng định, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, PC08 sẽ chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an quận/huyện và các đơn vị liên quan trong công tác hướng dẫn, phân luồng, điều hòa giao thông tại các giao lộ, tuyến đường dẫn đến khu vực tổ chức các sự kiện và xung quanh, không để xảy ra ùn tắc giao thông. 

Trước đó, sáng 15-12-2020, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Cao điểm bắt đầu từ 15-12 đến hết ngày 28-2-2021.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an các quận, huyện đấu tranh kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; đồng thời yêu cầu các đơn vị cần chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn.

Tướng Nam cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển hướng trọng tâm công tác từ vận động thu hồi sang đấu tranh, trấn áp các đối tượng, băng nhóm tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, không để diễn ra phức tạp trong dịp Tết, nhất là thời điểm giao thừa, đảm bảo an ninh, an toàn các địa điểm công cộng, lễ hội đầu xuân... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm