TP.HCM: điều chỉnh quy hoạch quận 6

Quận 6 là quận ven ngoại thành, với tổng diện tích tự nhiên là 7,14 km2, chiếm 0,34% tổng diện tích tự nhiên của toàn thành phố. Dân số dự kiến của toàn quận là 315.000 người; tầng cao xây dựng tối thiểu là ba tầng và không hạn chế tầng cao xây dựng tối đa.

Riêng trung tâm hành chính của quận vẫn được phát triển tại vị trí trung tâm quận hiện nay. Trung tâm thương mại giao dịch, dịch vụ được bố trí tại khu vực dọc tuyến đại lộ Đông Tây, trục chính Hùng Vương – Hậu Giang; trung tâm văn hoá – giải trí, du lịch kết hợp với công viên Phú Lâm (phường 13), công viên Bình Phú (phường 11). Xem xét, sắp xếp lại các vị trí công viên dọc đường Lê Quang Sung – Bến Phú Định, công viên rạch Hàng Bàng.

Hệ thống đường sắt trên cao đi từ ga Hoà Hưng – Tân Kiên dự kiến đi theo các tuyến đường Ba Tháng Hai – đường Hùng Vương – đường Bà Hom... Hệ thống đường sắt đô thị (metro) bao gồm các tuyến dự kiến: tuyến số 3A (theo đường Hùng Vương – Kinh Dương Vương...), tuyến số 6 (dự kiến ở phía bắc của quận: cắt ngang đường Tân Hoá để kết nối vào vòng xoay Phú Lâm và tuyến tramway số 1 dọc đường Đông Tây. Về giao thông thuỷ, kênh Tàu Hũ có chức năng giao thông thuỷ và cảng Bình Đông dọc kênh Tàu Hũ dự kiến dời về cảng Phú Định.

* Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu chung cư – văn phòng, thương mại tại phường Tân Hưng vừa được UBND quận 7, TP.HCM phê duyệt. Dự án giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, gần dốc cầu Kênh Tẻ với tổng diện tích hơn 3,5ha, chia làm hai khu: chung cư cao tầng và khu văn phòng, thương mại. Quy mô dân số là 3.238 người, tầng cao xây dựng tối đa là 40 tầng…

Theo T.H (SGTT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm