TP.HCM: cứ mưa to là ngập sâu

Tại đường Hồng Bàng (quận 6) nước đen ngòm ngập đến hơn nửa bánh xe, tràn vào nhà các hộ dân hai bên đường. Do là tuyến đường có nhiều ngã tư nên khi ngập nước các xe không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông khiến tình trạng lưu thông càng thêm hỗn loạn.

 Nước ngập mênh mông. Ảnh: M.Quý

Còn tại đường Tân Hóa nước ngập sâu hơn 1m khiến nhiều xe bị chết máy dẫn bộ. Ngoài xe máy, ô tô cũng chịu chung cảnh ngộ. Nhiều xe phải nhờ xe tải kéo ra khỏi khu vực ngập. Các hộ dân hai bên đường ngao ngán vì cứ mỗi khi trời mưa là đường ngập mênh mông.

Chị Phan Thị Thúy Hường (quận 6) dẫn chiếc xe máy ra khỏi đường Tân Hóa vừa thở vừa nói: biết là nước ngập sâu chạy ra sẽ phải dẫn bộ nhưng có công việc quan trọng nên đành chấp nhận.

  Nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Ảnh: M.Quý

Bà Trương Thanh Thúy (quận 5) bức xúc nói năm trước tuyến đường Hồng Bàng không bị ngập nặng như vậy, nhưng năm nay, mỗi khi trời mưa, nước đen ngòm từ dưới cống dâng lên tràn vào nhà, khiến việc buôn bán phải ngưng trệ.

Nhiều xe ô tô phải nhờ xe cứu hộ kéo về 

Tương tự nhiều tuyến đường khác ở TP.HCM cũng bị nhấm chìm trong nước như Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Phan Anh (Bình Tân), Châu Văn Liêm, Phú Hữu, Phạm Đình Hổ (quận 5), Ba Tháng Hai, Phú Thọ (quận 11), Quốc lộ 50 (Bình Chánh), Nguyễn Xí (Bình Thạnh), Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân (Thủ Đức), đường Minh Phụng (quận 11), Phan Anh (quận Bình Tân) … Tại tuyến đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) có đoạn ngập sâu hơn 0,5 m, các đường khác nhiều đoạn ngập gần hết bánh xe.

Người và xe cùng "bơi" giữa phố . Ảnh: Nguyễn Hiền 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm