TP.HCM công bố kết quả bầu cử: Nhiều lãnh đạo TP trúng cử

Sáng 27-5, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổng số ứng cử viên bầu đại biểu HĐND TP là 175 người, bầu lấy 105 đại biểu.

TP.HCM công bố kết quả bầu cử: Nhiều lãnh đạo TP trúng cử ảnh 1

Trong số 105 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM, đáng chú ý có ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP với tỉ lệ trúng cử là 78,7%; ông Tất Thành Cang -Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP với tỉ lệ 68,1%; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP với tỉ lệ 77,74%; ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP với tỉ lệ 68,4%; ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP với số tỉ lệ 69,38% cùng nhiều lãnh đạo khác các sở-ngành, quận-huyện.
Trong số người trúng cử còn có ông Lê Trương Hải Hiếu - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12 với tỉ lệ bầu là 63,99%. Ông Hiếu sinh năm 1981, là đại biểu HĐND TP khóa VIII. Cách đây hai ngày, ông Hiếu được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Tăng Hữu Phong - Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ trúng cử với tỉ lệ hơn 66%.
Hai nghệ sĩ tái đắc cử nhiệm kỳ này có nghệ sĩ cải lương Nguyễn Ngọc Quế Trân với tỉ lệ 64,42% và ca sĩ Thanh Thúy với tỉ lệ 74,75%.
Có hai người tự ứng cử trúng cử đại biểu HĐND TP là ông Trần Quang Thắng (tỉ lệ 66,2%) - Viện trưởng Viện Kinh tế quản lý TP.HCM và ông Lê Nguyễn Minh Quang - Tổng Giám đốc Công ty Bachy Soletanche Việt Nam.
Trong số những người không trúng cử, đáng chú ý có diễn viên Bình Minh (53,57%).
Về cơ cấu, trong số 105 trúng cử có bảy người ngoài Đảng, 33 người tái cử, 15 người dưới 35 tuổi, 46 nữ… Trình độ trên đại học có 67 người, trình độ đại học có 35 người, dưới đại học ba người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm