TP.HCM chuẩn bị ứng phó đợt triều cường đầu tiên

Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường lên cao, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung kiểm tra toàn diện các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng, chống lụt bão, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã được thành phố chấp thuận đầu tư năm 2008 và năm 2009.

TP.HCM chuẩn bị ứng phó đợt triều cường đầu tiên ảnh 1

TP.HCM thường xuyên ngập sâu do triều cường. Ảnh: TTXVN

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình, Công ty Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty Thoát nước đô thị thành phố tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các dự án thủy lợi, cải thiện môi trường, tiêu thoát nước, chống ngập úng trên địa bàn thành phố; đảm bảo thông suốt của hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên, không để cản dòng chảy trong quá trình thi công.

Ông Phạm Việt Thắng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian triều cường đầu tháng 1/2011 có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây ra gió mùa Đông Bắc, nếu gặp tổ hợp bất lợi kết hợp giữa triều cường với gió mùa Đông Bắc mạnh, mực nước đỉnh triều sẽ còn đột biến dâng cao hơn.

Mực nước đỉnh triều cao nhất đã xuất hiện trong tháng Giêng nhiều năm qua của Trạm Phú An là 1,54m vượt báo động ba (năm 2009).

Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.