TP Vũng Tàu:Không có nạn ‘chặt chém’ dịp Tết dương lịch

Theo ghi nhận của PV, các bãi biển được giữ gìn sạch, đẹp, thu hút nhiều du khách đến tắm biển. Tình hình an ninh trật tự tại các khu du lịch (KDL) được giữ ổn định. Các lực lượng của TP Vũng Tàu thường xuyên trực chốt, kiểm tra dọc tuyến biển, công viên, xử lý các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám khách du lịch trên bờ, dưới bãi biển. Các công viên không có tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Vài trường hợp người dân ngồi trên cỏ để vui chơi, ăn uống được lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở.

Lượt khách du lịch đến Vũng Tàu tăng hơn cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: T.KHÁNH

Ban quản lý các KDL TP Vũng Tàu cho biết các đoàn kiểm tra cũng thực hiện tốt công tác nhắc nhở du khách không tổ chức nấu nướng, ăn nhậu, xả rác dưới biển. Đoàn đã ngăn chặn 80 trường hợp khách mang rượu bia và đồ ăn xuống bãi biển; ngăn chặn tám trường hợp xe Honda của khách chạy xuống biển. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản thu giữ 26 xe máy các loại ăn nhậu tại công viên (chủ yếu ở khu vực dốc mũi Nghinh Phong)...

Trong tối 31-12, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Vũng Tàu tổ chức đồng thời ba chương trình văn nghệ, trong đó có hai chương trình nghệ thuật “Countdown 2018” - chào năm mới 2018 diễn ra tại khu vực Bãi Trước và Bãi Sau (TP Vũng Tàu). Chương trình được tổ chức theo hình thức xã hội hóa, với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, kết hợp âm thanh, ánh sáng nghệ thuật đã thu hút mấy chục ngàn lượt khách du lịch, người dân đến tham dự cùng hân hoan, hào hứng, chào đón khoảnh khắc giao thừa.

Theo Ban Quản lý các KDL TP Vũng Tàu, trong ba ngày từ 30-12-2017 đến 1-1-2018, lượng khách đến du lịch Vũng Tàu khoảng 103.400 lượt người. Giá phòng được niêm yết, không có phản ánh về tình trạng “chặt chém”.

Dịp này, lực lượng cứu hộ bờ biển tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã ứng trực, cứu vớt kịp thời 21 trường hợp du khách lọt vùng xoáy khi tắm biển. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm