TP Nha Trang có tân Bí thư giữa lúc dịch bùng phát phức tạp

Ngày 14-8, ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, chỉ định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Nha Trang và giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định cho tân bí thứ Thành ủy Nha Trang. Ảnh: XUÂN THÀNH

Trong phát biểu giao nhiệm vụ, bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tân bí thư Thành ủy Nha Trang cùng lãnh đạo TP phải nỗ lực quyết tâm, đổi mới cách làm, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt đồng bộ các giải pháp để  kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP Nha Trang hiện nay.

“Tôi yêu cầu nghị tân bí thư Thành ủy Nha Trang chỉ đạo tập trung tối đa các nguồn lực để dập dịch triệt để trên địa bàn TP, hy sinh những lợi ích ngắn hạn để hướng đến những mục tiêu dài hạn. Toàn hệ thống chính trị của TP phải siết chặt kỷ luật, đồng lòng cùng nhân dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19”-bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hữu Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang, giữ chức vụ trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Nguyên Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch TP UBND Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Thanh Liêm. Ông Liêm được HĐND TP Nha Trang bầu bổ sung giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Nha Trang tại kỳ họp ngày 12-8.

Trước đó, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Nha Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Chí Hiếu, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, đến nhận công tác, giữ chức phó giám đốc Sở TN&MT, kể từ ngày 12-8.

Lãnh đạo TP Nha Trang bị phê bình vì chống dịch còn lúng túng

Ngày 4-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản phê bình UBND TP Nha Trang về việc chưa quản lý chặt chẽ địa bàn phụ trách. Qua kiểm tra thực tế và truy vết của cơ quan chức năng, UBND tỉnh nhận thấy một số quán ăn, cửa hàng, sạp ở chợ tại TP Nha Trang vẫn hoạt động, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước đó, ngày 25-7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa phê bình và yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19.

TP Nha Trang có tân Bí thư giữa lúc dịch bùng phát phức tạp ảnh 2
Phong tỏa các phường ở TP Nha Trang. Ảnh: THÁI BÌNH

Thường trực Tỉnh ủy kết luận công tác triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang còn nhiều bất cập. Cụ thể, việc tổ chức, điều phối công việc có lúc, có nơi lúng túng, thiếu quyết đoán; công tác lấy mẫu xét nghiệm còn chậm. Ngoài ra, việc quản lý hoạt động của các chợ, siêu thị chưa hiệu quả, đôi lúc còn lỏng lẻo.

TP Nha Trang xảy ra việc xử lý cứng nhắc, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thi hành công vụ. Một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16… Những bất cập, thiếu sót này đã ảnh hưởng đến hiệu quả, nỗ lực chung trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang và toàn tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa liên tục có nhiều cuộc làm việc với Thành ủy, UBND TP Nha Trang, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP Nha Trang. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo các báo cáo của của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn TP Nha Trang liên tục tăng cao, tăng nhanh. Qua tầm soát cộng đồng liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong những ngày gần đây, tình hình dịch đang diễn biến rất phức tạp.

Tối 13-8, tập thể Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, trưởng Ban Chỉ đạo và một số thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP Nha Trang. Ngay sau cuộc làm việc, khuya cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn TP Nha Trang từ 0 giờ ngày 14-8 cho đến 0 giờ ngày 20-8.

Đến trưa 14-8, tỉnh Khánh Hòa đã có 4.275 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Nha Trang có đến 2.219 ca.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm