TP HCM có hơn 5.000 cơ sở có nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào

Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ sở này vi phạm an toàn PCCC trong việc lắp đặt các thiết bị điện, thắp nhang thờ cúng, bố trí nơi nấu các vật liệu dễ cháy... Đó là báo cáo của lãnh đạo Sở PCCC TP tại buổi giám sát về kết quả thực hiện chủ trương di dời các cơ sở có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư của Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP sáng 5-6.

Đơn cử như lúc 3 giờ 20 phút ngày 16-9-2014 xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, phụ kiện, hoá chất làm tóc tại quận 5 khiến 7 người chết và cháy hoàn toàn căn nhà 56m2. Vụ cháy ngày 30-12-2014 tại cơ sở kinh doanh Karaoke ở quận 3 làm 1 người chết, cháy 8 căn nhà và 40 xe gắn máy.

Về nổ thì trong năm 2014 xảy ra một vụ nổ lớn tại quận 12 khiến 3 người chết, 4 người bị thương, cháy nhà xưởng 80m2 và 7 căn nhà khác.

Ngoài ra, theo lãnh đạo Sở PCCC thì trên địa bàn TP có khoảng hơn 5.000 cơ sở nguy hiểm, cháy nổ nằm xen cài trong khu dân cư cần phải di dời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm