Tổng thống Ý thăm Việt Nam

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Ý từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ý trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ý đầu tư vào Việt Nam; tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên; đồng thời trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm…

Tại Phủ Chủ tịch, ngày 5-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Bounkeut Sangsomsak. Chủ tịch nước đã thông báo một số kinh nghiệm của Việt Nam trong hoạt động lập pháp, tư pháp, hành chính. Bộ trưởng Bounkeut Sangsomsak mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam trong việc cử chuyên gia cao cấp giúp Lào xây dựng lộ trình cải cách tư pháp…

(Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm