Tổng tham mưu trưởng quân đội trúng cử phó chủ tịch Quốc hội

Ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng ban kiểm phiếu, đã công bố kết quả bầu một số phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, ông Đỗ Bá Tỵ, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội được các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu tán thành bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu hai phó chủ tịch Quốc hội.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ.

Cụ thể, có 459/481 đại biểu đồng ý, 22 phiếu không đồng ý ông Đỗ Bá Tỵ giữ chức phó chủ tịch Quốc hội; có 433/482 đại biểu đồng ý và 44 đại biểu không đồng ý bầu ông Phùng Quốc Hiển làm phó chủ tịch Quốc hội. Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành bấm nút thông qua Nghị quyết bầu hai nhân sự trên với đa số đại biểu tán thành.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cũng đã bỏ phiếu bầu một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Ông Hà Ngọc Chiến, UVTƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội được 467/482 đại biểu đồng ý.

Bà Lê Thị Nga, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội được 408/483 đại biểu đồng ý.

Ông Nguyễn Đức Hải,  UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được 436/483 đại biểu đồng ý.

Ông Võ Trọng Việt, UVTƯ Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có 450/483 đại biểu đồng ý.

Bà Nguyễn Thanh Hải, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội có 295/483 đại biểu đồng ý.

Bà Nguyễn Thúy Anh, UVTƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội có 321/483 đại biểu đồng ý.

Ông Trần Văn Túy, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương có 439/483 đại biểu đồng ý.

Quốc hội sau đó cũng đã ấn nút thông qua Nghị quyết bầu các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với danh sách trên.

Tiểu sử hai Phó chủ tịch Quốc hội:

Ông Đỗ Bá Tỵ, sinh năm 1954 tại Phú Thọ. Ông từng kinh qua các chức vụ Tư lệnh Quân khu 2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Ông Phùng Quốc Hiển, sinh năm 1958, quê Phú Thọ. Ông từng giữ các chức vụ tại tỉnh Yên Bái như: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái, Cục trưởng Cục Thuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Sau đó ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm