Tổng lãnh sự Nhật tưởng niệm nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ

Tổng lãnh sự Nakajima Satoshi cho biết đây là lần thứ hai ông có mặt tại xã Mỹ Hòa. Lần đầu tiên ông đi cùng đoàn Bộ Ngoại giao Nhật để thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân đã tử nạn ngay sau khi sự cố trên xảy ra.

 
Ông Nakajima Satoshi dâng hương tưởng niệm các nạn nhân vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Ảnh: GIA TUỆ

Theo Tổng lãnh sự Nakajima Satoshi, cầu Cần Thơ hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của toàn vùng ĐBSCL. Việc này là thành quả to lớn của sự hợp tác giữa Việt Nam-Nhật và không thể không nhắc tới công lao to lớn của những công nhân đã ngã xuống trong quá trình xây dựng cầu. Tổng lãnh sự Nakajima Satoshi cũng cho biết sẽ quyết tâm đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam-Nhật nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn vùng ĐBSCL.

Sáng 26-9-2007, hai nhịp dẫn nặng hàng ngàn tấn của cầu Cần Thơ bất ngờ đổ sập khiến 55 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Cầu được xây từ nguồn vốn ODA của Nhật, có các doanh nghiệp Nhật tham gia thầu chính, tư vấn thiết kế và giám sát thi công.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm