Tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng manh động

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh tại hội nghị cấp bộ trưởng sáu nước tiểu vùng sông Mekong khai mạc tại Hà Nội hôm qua (21-5).

Bộ trưởng Quang khẳng định thiện chí, quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC), các nước tiểu vùng sông Mekong và các nước trên thế giới.

Triệt phá một vụ vận chuyển ma túy trên vùng cao. Ảnh: CTV

Tại hội nghị hôm qua, các chuyên gia, bộ trưởng các nước cho rằng khu vực đang chịu tác động gay gắt với xu hướng gia tăng về hoạt động sản xuất ma túy, ma túy tổng hợp. Ngày càng xuất hiện nhiều các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi đan xen với tội phạm hình sự, kinh tế và sẵn sàng dùng súng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm