Tối 17-10, TP.HCM có 18 điểm ngập

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, đỉnh triều chiều tối nay dâng cao đến 1,68 m, cao hơn mức dự báo là 1,64 m. Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM, chiều tối nay mưa xảy ra trùng với thời điểm triều dâng cao nên nhiều khu vực ở địa bàn TP.HCM lại tiếp tục bị ngập.

Quốc lộ 13 cũ (quận Thủ Đức) bị ngập liên tiếp hai ngày qua, nhiều chỗ bị xói lở gây nguy hiểm, người dân phải cắm biển giữa đường. Ảnh: KB

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công ty Thoát nước đô thị cho biết mưa chiều tối nay xảy ra trên diện rộng, lượng mưa ở các quận/huyện không chênh nhau nhiều. Cụ thể, lượng mưa đo được ở trạm Phước Long (quận 9) là 62,9 mm, trạm Lý Thường Kiệt (Tân Bình): 69,2 mm, trạm An Lạc (Bình Tân): 65 mm, trạm Quang Trung (Gò Vấp): 50 mm. Đỉnh triều đo ở trạm Bình Triệu 1,68 m (cao hơn mức dự báo 1,64 m của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ).

Cũng theo Công ty Thoát nước đô thị, hiện trên toàn TP có 18 điểm ngập. Các tuyến đường ngập sâu là: Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh); Huỳnh Tấn Phát và Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương (quận 7); Đỗ Xuân Hợp, xa lộ Hà Nội (quận 9)…

Theo ghi nhận, các khu vực ngập năng đều nằm gần sông Sài Gòn, nhất là những đoạn chưa xây dựng đê bao kiên cố. Tuy nhiên, tại tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn, nước vẫn tràn qua các cống ngăn triều và những đoạn đê trũng thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm