Tòa thánh Vatican muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Theo VOV, Giáo hoàng khẳng định Tòa thánh mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tòa thánh đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và việc Việt Nam lấy ý kiến xã hội rộng rãi trước khi thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo đảm các quyền đó.

Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã gặp và trao đổi với Thủ tướng Tòa thánh Pietro Parolin về tình hình Công giáo Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Vatican.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm