Tổ chức đua xe trái phép, lãnh 4 năm tù

Vụ tổ chức đua xe trái phép do Phạm Công Hoàng cùng các thanh niên khác thực hiện từng gây náo động tại khu vực đường 3/2, TP Vũng Tàu lúc 1g sáng 24-9-2010.

Ngoài Phạm Công Hoàng, liên quan vụ án còn có ba thanh niên khác cũng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm nhưng không kháng cáo, đang chấp hành án, gồm Trần Kim Thuận (tự Thuận đen, 20 tuổi, ngụ TP.HCM) 30 tháng tù, Phạm Chí Tâm (Tâm sport, 30 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Tuấn Phương (Phương mỏ vịt, 37 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 3 năm tù treo.

Tham gia cá cược đua xe, cổ vũ nhóm đua xe này còn có gần 40 thanh niên khác, nhưng xét thấy mức độ vi phạm nhẹ, chưa đến mức hình sự nên cơ quan điều tra chỉ đề nghị xử phạt hành chính.

Theo bản án sơ thẩm, tối 16-9-2010, Hoàng nhận được điện thoại gài độ đua xe của Thành (cơ quan điều tra chưa xác minh được lai lịch), Hoàng nhận lời tổ chức đua xe với Thành, tiền cá độ 60 triệu đồng trên đường đua dài 1,2km tại đường 3/2 TP Vũng Tàu, đặt cọc trước 5 triệu đồng.

Hoàng đã rủ Thuận và nhiều thanh niên khác tham gia, hùn tiền với nhau (mỗi người 2-16 triệu đồng) để lập thành đội đua và trực tiếp đua xe.Nhóm của Thành cũng kêu gọi được nhiều thanh niên khác tham gia, trong đó có Tâm và Phương. Rạng sáng 24-9, hai nhóm tụ tập tiến hành đua xe trên đường 3/2.

Kết quả, nhóm Hoàng thua, phải chung độ cho nhóm Thành 60 triệu đồng nhưng Hoàng chỉ đưa 42 triệu, còn thiếu lại 18 triệu đồng. Khi nhóm đua xe chạy tiếp về hướng TP.HCM thì bị bắt giữ.

Theo  C.MAI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm