TMV và KS Tạch hòa giải bất thành ở tòa

Tại phiên hòa giải này, phía TMV vẫn khẳng định việc đơn vị ra quyết định kỷ luật KS Tạch là đúng quy định pháp luật.

Ngược lại, KS Tạch và luật sư của mình tiếp tục khẳng định việc gửi các bức thư cho tổng giám đốc TMV là đúng quy định và chỉ nhằm mục đích phản ảnh về bảy lãnh đạo của công ty đã có hành động, lời nói đe dọa, xúc phạm đến KS Tạch. Trước quan điểm trái chiều nhau, luật sư của KS Tạch đề nghị tòa cần đẩy nhanh quy trình xét xử vì việc hòa giải đã không thành. Tuy nhiên, TAND thị xã Phúc Yên vẫn quyết định tiếp tục phiên hòa giải lần thứ hai vào ngày 31-10.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm