Tỉnh Cà Mau 'tuýt còi' cấp dưới một vụ xử lý nhẹ cán bộ

Sáng nay, 5-7, trả lời chúng tôi qua điện thoại, ông Lý Khánh Ly, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau, cho hay tuần tới sẽ tổ chức kiểm điểm lại trách nhiệm chủ tịch xã An Xuyên (TP Cà Mau) theo chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh mới đây.

Theo ông Ly, trước đây đích thân ông đã chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch xã An Xuyên. "Tôi đã thực hiện đúng quy định, lập hội đồng kỷ luật, bỏ phiếu kín lấy hình thức kỷ luật... Kết quả đại đa số phiếu đã chọn không kỷ luật mà chỉ rút kinh nghiệm. Nay tỉnh chỉ đạo làm lại thì chúng tôi phải tuân theo" - ông Ly nói.

Hiện trường vụ đào đất mặt ruộng trái phép ở An Xuyên. Ảnh: CHÍ DIỆN

Theo chỉ đạo hỏa tốc của UBND tỉnh Cà Mau vào ngày 2-7-2018, thời gian qua chủ tịch xã An Xuyên, TP Cà Mau đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình hình khai thác trái phép đất mặt ruộng với số lượng lớn là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Việc chỉ xử lý trách nhiệm chủ tịch xã bằng hình thức "nghiêm túc rúc kinh nghiệm" là chưa đủ sức răn đe, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ, trách nhiệm của UBND xã An Xuyên. Từ đó UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo phải xử lý lại trách nhiệm của chủ tịch xã này, không chấp nhận hình thức "nghiêm túc rút kinh nghiệm".

Theo hồ sơ, từ năm 2017 đến những tháng đầu năm 2018, một hộ dân đã cho phương tiện cơ giới đào bới đất mặt ruộng lúa tại địa bàn xã An Xuyên, TP Cà Mau, với diện tích rộng gần 1 ha, sâu 3-4 m.

Hoạt động này diễn ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền địa phương xã An Xuyên không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện đã xử phạt người vi phạm 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm