Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm

Hiện trường vụ việc sáng nay. 

Nạn nhân được xác định là Bùi Văn Quý (SN 1992) trú xã Phú Lượng, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Trước đó vào sáng 18-11 đã xảy ra vụ sập hầm lò than thuộc địa bàn xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Khi xảy ra vụ việc có bảy người trong hầm thì có bốn người kịp chạy thoát ra ngoài, còn lại ba người mắc kẹt trong hầm.

Cho đến 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy một thi thể nạn nhân và đưa ra ngoài. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Thỏn (SN 1979) trú xã Phú Lương, Lạc Sơn (Hòa Bình). 

Đến ngày 21-11, sau bốn ngày tìm cứu, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ hai là anh Bùi Văn Tuấn (23 tuổi, ở xã Phú Lương, huyện Tân Sơn). 

Đến rạng sáng hôm nay 23-11, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy. 

Như vậy, cả ba người không may bị kẹt lại trong hầm đều đã chết.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập hầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm