Tìm thấy thi thể học sinh lớp 3 rơi xuống sông ở Nghệ An

Chiều tối ngày 19-1, sau hai ngày đêm đóng cống ngăn sông Đào tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Bá Huy (9 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Vết tay cào cấu của em Huy để lại trên bờ sông. Ảnh: ĐL

Thi thể em Huy được phát hiện trên sông Đào, cách nơi em rơi xuống sông khoảng 2,5 km.

Sau khi đóng cống ngăn nước đổ vào sông Đào, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được thi thể em Huy. Tuy nhiên do hai bên bờ sông đổ bê tông mái có rong rêu trơn trượt nên công tác đưa thi thể em lên bờ gặp khó khăn.

Ông Trần Xuân Hương- Chủ tịch UBND xã Liên Thành cho biết, sau khi cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết, phía xã đã đưa em Huy về nhà để cùng gia đình tổ chức lễ tang.

Thi thể em Huy được tìm thấy trên sông Đào. Ảnh: ĐL

Như đã đưa tin, chiều 17-1, em Huy cùng chị gái đạp xe về thăm ông bà ngoại. Sau đó, trên đường về, hai chị em Huy dừng xe xuống rửa chân ở bến sông Đào (chảy qua huyện Yên Thành). Không may, chị bị rơi dép trôi xuống. Em Huy cố với tay lấy chiếc dép cho chị nhưng bị rơi xuống sông Đào, nước cuốn mất tích.

Do sông sâu, hai bên bờ được đổ bê tông có rong rêu trơn trượt nên em Huy không thể bấu víu để lên bờ. Chị của em Huy hốt hoảng tìm cách cứu em nhưng không được đã về làng kêu cứu.

Bố của em Huy. Ảnh: ĐL

Khi người dân chạy ra chỉ thấy những dấu bàn tay cố gắng cào cấu bờ bê tông của dòng sông.

Nhận được tin báo, người thân cùng lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thành đã tìm kiếm em Huy thâu đêm suốt sáng. Đồng thời, đóng cống Mụ Bà (huyện Đô Lương, Nghệ An) để ngăn nước sông Lam chảy vào sông Đào, giăng lưới trên sông tìm kiếm em Huy.

Hoàn cảnh gia đình em Huy thuộc diện khó khăn, bố bị bệnh, mẹ đau yếu. Chính quyền địa phương và người dân đang quyên góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều” giúp đỡ gia đình em Huy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm